Hỗn chiến với mã tấu, kiếm tự chế ở Phan Thiết, một người chết

Quế Hà
Quế Hà
04/03/2020 08:59 GMT+7

Sáng 4.3, lãnh đạo Công an thành phố Phan Thiết cho biết nghi phạm vụ giết người khi hỗn chiến xảy ra lúc 1 giờ 30 sáng nay (4.3) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỗn chiến xảy ra vào lúc 1 giờ 30 ngày 4.3. Ngô Văn Thọ (còn gọi là Nhí, 23 tuổi, trú phường Phú Trinh, Phan Thiết) cùng 2 người khác đi xe máy đến nhà số 131 Võ Văn Tần (Phan Thiết) để tìm Nguyễn Ngọc Khoa (còn gọi Beo, 21 tuổi, trú phường Phú Tài, Phan Thiết) rồi dùng mã tấu, kiếm tự chế lao vào tấn công Khoa.
Khoa cũng cầm kiếm tự chế xông ra đáp trả nhóm Thọ. Trong lúc hai bên hỗn chiến, Thọ bị Khoa đâm trúng cổ và và má trái, bị thương rất nặng, chảy nhiều máu.
Sau đó, Thọ được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa An Phước để cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.
Sau vụ hỗn chiến, đến 6 giờ hôm nay (4.3), Nguyễn Ngọc Khoa đã đến công an phường Phú Tài đầu thú. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an Bình Thuận) và Công an Phan Thiết đang tạm giữ Khoa và khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.