Hỗn chiến vì 'người đẹp', kẻ chết người đi tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/11/2018 15:39 GMT+7

Ngày 13.11 ở phiên sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Minh Thông (21 tuổi) 9 năm tù tội giết người.

Các "địch thủ" của Thông là Nguyễn Phi Thành (cùng 21 tuổi) lãnh 1 năm tù, Phạm Minh Hải (32 tuổi) 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Tiến Duật (18 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 9 tháng tù cùng tội cố ý gây thương tích.
Hỗn chiến vì “chuyện phụ nữ”:1 người chết, 4 người lãnh án
Theo cáo trạng, chiều 26.4 tại tiệm cắt tóc Xuyên Á (96 Hồ Tùng Mậu, Q.Liên Chiểu), người yêu của Thông là Hoàng Thị Yến (17 tuổi, ngụ H.Triệu Phong, Quảng Trị) bị Nguyễn Thị Vy (22 tuổi, ngụ TP.Quảng Ngãi) cùng Hải, Duật đánh sưng mặt và lưng.
Nghe Yến méc, Thông lấy dao, rủ Lê Văn Rin (24 tuổi, ngụ H.Đại Lộc, Quảng Nam) đến tiệm tóc; Thông buộc Vy phải gọi Hải đến "quyết chiến".
Hải nghe tin Vy bị đánh nên gọi Duật, Thành và Nguyễn Ý (21 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) rồi mang 2 gậy sắt đi "nói chuyện".
Thấy Hải cầm gậy sắt xông vào, Rin nói “em không liên quan” rồi bỏ chạy. Trong lúc Thông, Hải chửi nhau về việc đánh phụ nữ, Ý cầm gậy sắt đánh lén vào lưng Thông rồi cả 4 người nhóm Hải xông vào hội đồng Thông bằng gậy sắt.

Bị Ý đánh một gậy trúng đầu đổ máu, Thông dùng dao đâm Ý một nhát rồi bỏ chạy ra biển. Nhóm Hải đuổi theo thì thấy Ý gục xuống nên đưa đi cấp cứu nhưng Ý chết tại bệnh viện. Sau đó, Thông đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.