Hỗn chiến vào tối 30 Tết, 38 người bị tạm giữ

Lê Lâm
Lê Lâm
16/02/2018 19:00 GMT+7

Ngày 16.2 (tức mùng 1 tết Mậu Tuất 2018), Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 38 người tham gia đánh nhau vào tối 15.2 để điều tra làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 15.2, ông Võ Đình Khôi (37 tuổi, ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) đi ngang qua siêu thị Vinatex (P.Quang Vinh) thì bị hàng chục người khống chế đưa vào tầng trệt siêu thị dùng gậy và mã tấu chém gây thương tích.
Lúc này, Võ Đình Khang (con trai ông Khôi) thấy bố bị đánh nên cùng bạn là Ngô Công Danh lao vào can ngăn thì bị chém trọng thương.
Nghe tin ông Khôi bị đánh, hàng chục giang hồ ở TP.Biên Hòa kéo tới ứng cứu. Thấy vậy nhóm thanh niên đánh Khôi đã rút lên lầu 1 siêu thị cố thủ.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động cả trăm chiến cảnh sát gồm cơ động, lực lượng 113, cảnh sát hình sự đến hiện trường ổn định tình hình, khống chế những người tham gia đánh nhau.

Lực lượng công an đến hiện trường xử lý vụ việc Ảnh: Lê Lâm
Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã đưa 38 người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ, nhóm giang hồ TP.Biên Hòa cũng tự giải tán. Cơ quan công an cũng thu giữ 2 khẩu súng, 2 tuýp sắt cùng 3 ô tô.
Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân gây ra vụ ẩu đả là Khôi có cạnh tranh với tiệm game bắn cá tại Siêu thị Vinatex và xảy ra mâu thuẫn với chủ tiệm game này. Vì vậy chủ tiệm game đã gọi nhóm đối tượng từ TP.HCM xuống Biên Hòa để "xử lý" Khôi.
Vụ hỗn chiến khiến hai bố con ông Khôi và Ngô Công Danh bị thương ở đầu và tay. Ngoài ra, 1 người mang quốc tịch Malaysia (trong nhóm người từ TP.HCM về) bị thương ở vùng đầu.
Những người liên qua bị tạm giữ Ảnh: C.T.V
Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.