Hỗn chiến trên cầu Dã Viên, 3 người bị khởi tố

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
24/06/2020 18:41 GMT+7

Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can những người gây ra cuộc hỗn chiến trên cầu Dã Viên về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 24.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với: Đỗ Thanh Quý (20 tuổi, trú tại TX.Hương Trà); Hoàng Công Minh Hiếu (20 tuổi, trú tại P.Thuỷ Xuân, TP.Huế) và Phan Gia Minh Vũ (48 tuổi, trú tại Kim Long,  TP.Huế) về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là các bị can đã gây ra cuộc hỗn chiến trên cầu Dã Viên.
Trước đó, vợ chồng anh Mai Út (36 tuổi, trú tại Kim Long, TP.Huế) và chị Đỗ Thị Kim Khánh (24 tuổi, trú tại TX.Hương Trà) đã ly thân và mỗi người nuôi một người con. Chị Khánh yêu cầu anh Út đưa con lên nhà bố mẹ chị Khánh chơi nhưng anh Út từ chối.

Anh Mai Út bị đánh với mức thương tật 5% đang trình báo sự việc với cơ quan công an

Ảnh: Công Quang

Ngày 28.3, người thân hai bên gia đình chị Khánh - anh Út hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Đến 21 giờ cùng ngày, tại cầu Dã Viên (P.Phú Thuận, TP.Huế), nhóm chị Khánh cùng anh Quý, Hiếu và Hoàng Bá Vân (28 tuổi, trú tại TP.Huế) có lời qua tiếng lại với nhóm anh Mai Út, Mai Pháp (40 tuổi, trú tại P.Kim Long, TP. Huế) và anh Vũ.
Sau đó, hai bên đã lao vào hỗn chiến với dao, gậy. Hậu quả, anh Mai Út bị đánh với mức thương tật 5%; anh Vũ và Quý cũng bị thương.
Qua quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với: Đỗ Thanh Quý, Hoàng Công Minh Hiếu, Phan Gia Minh Vũ; bắt tạm giam đối với Hiếu; cho Quý, Vũ tại ngoại để tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.