Hỗn chiến tại quán nhậu, một người bị đâm chết

04/12/2015 10:30 GMT+7

Sau vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu, người dân phát hiện anh Nguyễn Hoài Nam (36 tuổi, ngụ ở quận Hai Bà Trưng) tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Sau vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu, người dân phát hiện anh Nguyễn Hoài Nam (36 tuổi, ngụ ở quận Hai Bà Trưng) tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

mot-nguoi-bi-dam-chet-o-quan-nhauCơ quan công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Minh Chiến 

Sáng ngày 4.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Công an thành phố Hà Nội) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ trọng án khiến một người thiệt mạng tại quán nhậu trên địa bàn.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 3.12, trước cửa số nhà 279, phố Trần Đại Nghĩa thuộc quận Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, hai nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí đuổi đánh nhau, khiến người đi đường hoảng sợ.

Sau khi hai nhóm ngừng hỗn chiến và rời khỏi hiện trường, người dân phát hiện một người tử vong với vết thương bị đâm trên người. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoài Nam (36 tuổi, ngụ ở phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.