Hỗn chiến, một người bị đâm thủng ruột

16/11/2012 21:25 GMT+7

(TNO) Khoảng 13 giờ ngày 16.11, tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ hỗn chiến, làm 1 người nguy kịch.

(TNO) Khoảng 13 giờ ngày 16.11, tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một vụ hỗn chiến, làm 1 người nguy kịch.

Theo những người chứng kiến, Nguyễn Hữu Khoa (23 tuổi, quê Bình Định) là công nhân Công ty dệt may Sơn Hà (P.Tân Hiệp) đã mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với một công nhân làm chung tên là Phát. Thấy vậy những người làm chung liền can ngăn.

Sau đó, Phát về nhà kéo thêm khoảng 10 người, mang theo hung khí đến công ty chờ Khoa ra để “xử”.

Hết giờ làm, Khoa ra cổng thì phát hiện nhóm Phát đang lăm lăm hung khí nên gọi người thân đến giúp đỡ.

Nghe Khoa gọi, anh Lê Văn Thanh (38 tuổi, quê Phú Yên, là người quen của Khoa) đã chạy đến công ty.

Khi vừa đến nơi, thấy Khoa đang bị nhóm của Phát đánh nên anh Thanh lại can. Liền lúc đó, nhóm của Phát quay sang tấn công anh Thanh.

Trong lúc hỗn chiến, một người trong nhóm của Phát dùng dao đâm anh Thanh gục tại chỗ, rồi cả nhóm bỏ đi.

Hiện anh Thanh đang được cấp cứu tại bệnh viện 7B (TP.Biên Hòa) trong tình trạng thủng ruột.

Kim Cương

>> Hỗn chiến gây thương tích nặng
>> Hỗn chiến kinh hoàng
>> Ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm côn đồ
>> Hỗn chiến trước bệnh viện
>> Hỗn chiến náo loạn làng quê
>> Bắt 3 nghi phạm hỗn chiến ở quán bar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.