Hơn 45.000 người ở Việt Nam đã được tiêm vắc xin Covid-19

30/03/2021 06:43 GMT+7

Tính đến ngày 29.3, Việt Nam có 45.140 người được tiêm vắc xin Covid-19 .

Theo Bộ Y tế, đến ngày 29.3, tại Việt Nam đã có 45.140 người được tiêm vắc xin Covid-19.

Sáng 30.3: Gần 46.500 người đã tiêm vắc xin

Cùng ngày, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 3 bệnh nhân (BN) Covid-19 mới là các ca nhập cảnh. Trong đó, BN 2592 (nữ, 43 tuổi) có địa chỉ tại TT.Bến Cầu (H.Bến Cầu, Tây Ninh); BN 2593 (nữ, 19 tuổi) có địa chỉ tại xã Long Thuận (H.Bến Cầu, Tây Ninh).
Ngày 27.3, hai BN này từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. BN 2594 (nữ, 30 tuổi, là chuyên gia Ấn Độ) ngày 28.3 từ Qatar nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tại TP.HCM ngay sau đó. Hiện BN được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

* Đồng Nai phát hiện 12 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Sở Y tế Đồng Nai ngày 29.3 cho biết vừa đưa 12 người Trung Quốc từ một nhà nghỉ trên địa bàn P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa vào cách ly tại khu cách ly ở Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Nửa đêm đưa 12 người Trung Quốc trong nhà nghỉ đi xét nghiệm Covid-19

Trước đó, tối 28.3, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện tại nhà nghỉ Đ.T có 12 người Trung Quốc lưu trú nên tiến hành kiểm tra. Bước đầu những người này không xuất trình được giấy tờ liên quan việc lưu trú.
Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, đưa toàn bộ vào khu cách ly tập trung, đồng thời phun khử trùng khu vực nhà nghỉ và lập danh sách những người tiếp xúc để xử lý, theo dõi. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy 12 người Trung Quốc này đều âm tính với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.