Hơn 300 gốc cây cà phê bị chặt phá trong đêm

Ngày 28.8, ông Huỳnh Tiến Bộ, Trưởng công an xã Ia Nhin (H.Chư Păh, Gia Lai) cho biết đã nghe thông tin vụ người dân trên địa bàn bị chặt hạ 300 gốc cà phê nhưng người bị hại vẫn chưa đến trình báo.

Trước đó, ngày 25.8, gia đình ông Phan Hoài Long (trú thôn Hưng Bình, xã Ia Yok, H.Ia Grai) lên rẫy ở xã Ia Nhin (H.Chư Păh) thì phát hiện khoảng 300 cây cà phê mới tái canh và đang chờ thu hoạch bị nhổ gốc, chặt phá tan nát.
Tại hiện trường, nhiều gốc cà phê bị nhổ hoặc chặt ngang gốc, không có khả năng hồi phục.
“Vườn cà phê của gia đình tôi rất tốt, nhiều quả, hy vọng năm nay thắng lớn. Giá cà phê đang cao nên cũng mừng. Vậy nhưng chỉ trong một đêm kẻ xấu đã lẻn vào vườn cà phê phá hoại tan hoang như thế này”, ông Long cho biết.
Ông Long cho biết mình chưa từng cãi vã hay gây xích mích với ai Ảnh: Thiên Ân
Theo ông Long, đã nhiều năm nay gia đình ông canh tác trên mảnh đất này nhưng chưa từng cãi vã hay gây xích mích với ai.
Trước khi xảy ra vụ việc ít ngày, gia đình ông có thu một số bẫy thú của người dân địa phương tại rẫy nhà và bị cảnh báo nếu không trả lại sẽ “biết tay”.
Ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.