Hơn 300 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy dữ dội ở Long An

15/07/2019 20:01 GMT+7

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy dữ dội xảy ra tại H.Thủ Thừa (Long An) đã làm 8 người bị thương, thiệt hại tài sản ước trên 6 tỉ đồng.

Chiều 15.7, ông Đinh Văn Sáu, Phó chủ tịch UBND H.Thủ Thừa (Long An), cho biết các địa phương bị ảnh hưởng do lốc xoáy đã hoàn tất thống kê thiệt hại.
Đại diện H.Thủ Thừa cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 2 hộ dân ở ấp Cầu Xây (TT.Thủ Thừa) bị sập nhà hoàn toàn (mỗi hộ 4 triệu đồng); hỗ trợ 1 hộ ở ấp 5, xã Nhị Thành số tiền 3 triệu đồng có 2 người bị thương do bảng quảng cáo ngã đè.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 14.7, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ kèm theo gió lốc rất mạnh đi qua địa bàn 2 xã Nhị Thành, Tân Thành và TT.Thủ Thừa gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây cối, trụ điện, trường học, trụ sở làm việc. Ước thiệt hại ban đầu trên 6 tỉ đồng.
Đến 21 giờ cùng ngày (14.7) trời hết mưa, nhưng nhiều nơi ở Thủ Thừa bị cúp điện hoàn toàn. Điện lực H.Thủ Thừa đã tập trung khắc phục hậu quả và đến gần 23 giờ điện mới có trở lại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Ông Nguyễn Văn Hoa (75 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành) cho biết hơn 40 năm qua ông mới thấy ở đây có lốc xoáy mạnh và thiệt hại nặng nề như lần này.
Theo thống kê, sau trận lốc xoáy, có 8 người bị thương nặng đưa đến bệnh viện cấp cứu; nhà kho 2 cơ sở sản xuất sập hoàn toàn; tốc mái nhà xe của 6 trường học, phòng làm việc 3 cơ quan; 322 căn nhà tốc mái, hư hỏng nặng; gãy một bảng quảng cáo ngoài trời; 10 trụ điện bị ngã xuống lộ... Trong đó, bảng quảng cáo ngã đã đè lên nhà của hộ ông Nguyễn Văn Sung (53 tuổi) và ông Phạm Văn Bi (74 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành)….
Hiện chính quyền địa phương đang rà soát mức độ thiệt hại sau trận lốc xoáy của từng trường hợp cụ thể để hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.