Hơn 10.000 ha lúa ở Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại nặng do mưa lớn

Đình Toàn
Đình Toàn
14/04/2020 07:45 GMT+7

Đợt mưa rào kéo dài từ chiều 12.4 đến sáng 13.4 đã khiến hơn 10.000 ha lúa đông - xuân trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đổ rạp, theo thống kê ban đầu của Sở NN-PTNT.

Ông Hồ Vang, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết hiện chưa đánh giá thiệt hại cụ thể nhưng với số diện tích bị đổ rạp này (chiếm khoảng 30% diện tích gieo cấy toàn vụ), chắc chắn ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.
Lúa bị ngã có số chuẩn bị thu hoạch (trà đầu) trong 5 - 10 ngày tới, còn phần lớn đang ngậm sữa nhưng bị ngập nước. Nông dân một số nơi bị thiệt hại nặng như Vinh Thái (H.Phú Vang), Hương Phong (TX.Hương Trà), nhiều diện tích có thể mất trắng vì lúa ngã rạp chìm dưới nước. Trong ngày hôm qua 13.4, nông dân đã dùng máy bơm tiêu úng nhưng nước vẫn chưa rút nhiều.
Trước nguy cơ lúa thối úng, lên mộng, bị sâu rầy, Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các phòng nông nghiệp, địa phương, hợp tác xã tăng cường giúp nông dân bơm tháo úng, phun thuốc trừ rầy; số lúa mới chín cần tranh thủ gặt để tránh thiệt hại nặng hơn.
Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thêm đợt mưa rào vừa xảy ra do ảnh hưởng của không khí lạnh; lượng mưa phổ biến toàn tỉnh từ 25 - 50 mm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.