Hơn 100 công an Lào Cai vây bắt 2 nhóm giang hồ hỗn chiến bằng súng, kiếm

Trần Cường
Trần Cường
07/08/2020 11:47 GMT+7

Phát hiện 2 băng nhóm giang hồ trong chuyên án đang hỗn chiến với nhau bằng súng, dao, kiếm..., Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 100 chiến sĩ tổ chức vây bắt.

Trưa 7.8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa triệt phá 2 băng nhóm giang hồ có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Việt - Trung.
Theo đại tá Trần Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, từ tháng 10.2019, trong quá trình trinh sát, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện trên địa bàn xuất hiện các băng nhóm có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Việt - Trung gây nhức nhối trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn. Công an tỉnh Lào Cai đã lập chuyên án 919S để đấu tranh, triệt phá.

Lê Bá Kiên cầm đầu một băng nhóm giang hồ tại địa bàn tỉnh Lào Cai

Ảnh Thanh Tuấn

Khoảng 22 giờ 30 ngày 3.8, lực lượng trinh sát phát hiện băng nhóm của Kiên Quỳnh (tức Lê Bá Kiên, 43 tuổi, trú H.Bảo Thắng, Lào Cai) sử dụng súng, dao, kiếm... đang hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn với băng nhóm do Lê Nam Cao (37 tuổi, trú P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tại khu vực Km8 (xã Bản Phiệt, H.Bảo Thắng, Lào Cai).

Đã bắt 13 người trong 2 băng nhóm bảo kê, “tín dụng đen” cộm cán ở Lào Cai

Ngay lập tức, ban chuyên án đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lào Cai tổ chức bao vây, trấn áp và kịp thời bắt giữ 13 đối tượng của cả 2 băng nhóm.

Tang vật vụ án

Ảnh Thanh Tuấn

Khám xét tại hiện trường và “đại bản doanh” của 2 băng nhóm giang hồ, Công an tỉnh Lào Cai thu giữ 7 khẩu súng các loại, 105 viên đạn, 11 vỏ đạn, 41 dao kiếm, 3 kíp nổ, 1 kg chất dẻo nghi là thuốc mìn, 2 đoạn dây cháy chậm, 2 còng số 8, 7 xe ô tô, 3 xe máy cùng nhiều tài liệu có liên quan khác.
Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng có liên quan khác để củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.