Hôm nay xét xử 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em

20/01/2014 02:25 GMT+7

Hôm nay 20.1, TAND Q.Thủ Đức (TP.HCM) đưa vụ án hành hạ trẻ em, bị cáo là 2 bảo mẫu Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ cơ sở Mầm non Phương Anh) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ Kiên Giang), ra xét xử sơ thẩm lưu động tại hội trường Nhà thiếu nhi Q.Thủ Đức. Cáo trạng của Viện KSND Q.Thủ Đức truy tố hai bị cáo về tội “hành hạ người khác” với khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù.

* Đề nghị truy tố bảo mẫu đánh chết bé trai 18 tháng tuổi

Hôm nay 20.1, TAND Q.Thủ Đức (TP.HCM)  đưa vụ án hành hạ trẻ em, bị cáo là 2 bảo mẫu Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ cơ sở Mầm non Phương Anh) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ Kiên Giang), ra xét xử sơ thẩm lưu động tại hội trường Nhà thiếu nhi Q.Thủ Đức. Cáo trạng của Viện KSND Q.Thủ Đức truy tố hai bị cáo về tội “hành hạ người khác” với khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù.

Theo cáo trạng, Phương vẫn mở nhà trẻ Phương Anh tại số 18 đường Hiệp Bình, KP.6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức và bắt đầu hoạt động từ tháng 8.2012.

Ngày 15.11.2012, tổ kiểm tra liên ngành P.Hiệp Bình Phước phát hiện nhà trẻ Phương Anh giữ 9 trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên, không có giấy phép nên lập biên bản yêu cầu ngưng hoạt động nhưng nơi này vẫn hoạt động. Sau đó, phường lại một lần nữa kiểm tra và tiến hành xử phạt hành chính yêu cầu Phương ngưng ngay hoạt động, nhưng quyết định này tiếp tục bị phớt lờ.

Ngày 13.12.2013, Công an Q.Thủ Đức nhận được đoạn clip quay được cảnh Phương và Lý hành hạ nhiều trẻ bằng những hành vi đánh đập, đe dọa, nên ngày 17.12.2013 đã bắt tạm giam 2 người này. Tại cơ quan điều tra, hai bảo mẫu thừa nhận việc đánh đập, đe dọa như tát liên tục, chổng ngược đầu trẻ vào thùng nước, ép đầu trẻ xuống đất, bịt mũi khi cho uống sữa...

* Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, ngụ Cần Thơ) về tội giết người.

Theo kết luận điều tra, khoảng 7 giờ ngày 16.11.2013, chị Võ Thị H. (25 tuổi, tạm trú Q.Thủ Đức) đã đưa con trai là Đỗ Nhất L. (18 tháng tuổi) cho Nhờ (nhận nuôi trẻ ở nhà) giữ. Cùng ngày, sau khi cho ăn sáng xong, bé L. khóc dỗ không được, tức giận Nhờ đã bế bé L. đưa lên cao làm rơi xuống đất khiến bé càng khóc lớn. Chưa dừng lại ở đó, Nhờ đã dùng chân đạp vào ngực, bụng bé L. rồi nhốt trong nhà vệ sinh. Khoảng 20 phút sau, Nhờ vào phát hiện bé L. nằm bất động trong nhà vệ sinh, sơ cứu đưa đi cấp cứu nhưng bé tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Kết luận giám định cho thấy bé L. tử vong do bị dập phổi hai bên, tràn máu màng ngoài tim, vỡ tim, gan, tràn máu màng phổi hai bên...

Lê Nga - Đàm Huy

>> Ngày mai xét xử lưu động bảo mẫu hành hạ dã man trẻ mầm non
>> Hai bảo mẫu hành hạ dã man trẻ mầm non sắp hầu tòa
>> Tạm giam bảo mẫu và quản lý hành hạ dã man trẻ mầm non

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.