Hôm nay, Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ nhất

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/07/2021 06:34 GMT+7

Sáng nay (20.7), Quốc hội (QH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, khai mạc kỳ họp thứ nhất tại Nhà QH (Hà Nội).

Tại kỳ họp tập trung tới ngày 31.7, QH khóa XV sẽ bầu, phê chuẩn bổ nhiệm đối với 50 chức danh lãnh đạo nhà nước, bao gồm các chức danh lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch QH.
Theo chương trình đã được thông qua tại phiên họp trù bị chiều 19 và 20.7, QH khóa XV sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch QH. Chủ tịch QH sẽ tuyên thệ ngay sau khi có kết quả bầu. Nhân sự dự kiến cho chức danh này là ông Vương Đình Huệ, người được bầu làm Chủ tịch QH khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 hồi tháng 4 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Việc bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày 26.7. Nhân sự được trình để QH bầu là ông Nguyễn Xuân Phúc cho chức danh Chủ tịch nước và ông Phạm Minh Chính cho chức danh Thủ tướng. Chủ tịch nước và Thủ tướng cũng sẽ tuyên thệ sau khi có kết quả bầu. Ngoài ra, QH sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn các chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Tổng thư ký QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban QH, Phó chủ tịch nước, các Phó thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao.
Cũng tại kỳ họp lần này, QH sẽ xem xét quyết định kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. QH cũng sẽ xem xét thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình xây dựng luật pháp lệnh điều chỉnh năm 2021 và năm 2022...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.