Hôm nay công bố danh sách Ban Chấp hành T.Ư khóa XII

Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH được chấp thuận cho rút khỏi danh sách ứng viên Hôm nay (26.1), các đại biểu dự Đại hội Đảng XII sẽ bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa mới.

Kết quả sẽ được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội vào chiều cùng ngày.
Theo chương trình, đầu giờ làm việc, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn; ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại đoàn. Đến 9 giờ 30, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư khóa mới tại hội trường. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện ngay sau đó.
Chiều cùng ngày, Đoàn chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tiếp sau đó, các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có).
Trước khi kết thúc ngày làm việc, Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các nhân sự trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XII.
Bầu ban kiểm phiếu gồm 25 người
Để chuẩn bị cho việc bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, ngày 25.1, Đại hội đã thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, đồng thời bầu Ban kiểm phiếu.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch đoàn Chủ tịch thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Trưởng ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa thay mặt đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội.
Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, gồm 25 người, do ông Nguyễn Thế Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư làm Trưởng ban kiểm phiếu.
Trong số 62 người được đại biểu đề cử thêm vào danh sách ứng cử viên T.Ư chính thức, có 23 người xin rút, gồm tất cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không nằm trong danh sách đề cử của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI, trong số đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải…
Trong 30 ứng viên T.Ư dự khuyết được đại biểu đề cử thêm có 6 người xin rút.
Đại hội sau đó đã tiến hành bỏ phiếu kín để quyết định đồng ý cho 29 người trên xin rút hay không. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố chiều tối qua, Đại hội đã chấp thuận cho cả 29 người được rút khỏi danh sách ứng cử. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có số phiếu đề nghị giữ lại cao nhất, tuy nhiên, tỷ lệ phiếu không quá bán.
Thông qua danh sách 220 ứng viên
Cuối ngày làm việc hôm qua, Đại hội XII đã biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên để bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, gồm có 220 ứng viên để bầu ra 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành T.Ư khóa XII. Trong số đó, có 199 ứng viên do Ban Chấp hành T.Ư khóa XI giới thiệu và 21 ứng viên được đề cử thêm tại Đại hội.
Cũng theo kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã bỏ phiếu "chốt" danh sách 26 ứng viên để bầu ra 20 ủy viên T.Ư dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khóa XII. Trong số đó, có 22 ứng viên do Ban Chấp hành T.Ư khóa XI giới thiệu và 4 ứng viên được đề cử thêm tại Đại hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.