Hôm nay 31.5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn hoạt động trở lại sau 3 ngày tạm ngưng

Duy Tính
Duy Tính
31/05/2021 10:22 GMT+7

Sau khi vợ chồng thai phụ nhiễm Covid-19 đến khám, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn ngưng hoạt động hơn 3 ngày (từ chiều 27.5 đến 30.5), hôm nay, 31.5 hoạt động trở lại.

Sau hơn 3 ngày tạm ngưng nhận bệnh do vợ chồng thai phụ nhiễm Covid-19 đến khám, sáng 31.5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thông báo chính thức hoạt động nhận bệnh trở lại.

Nóng ruột như lửa đốt khi Bệnh viện Hoàn Mỹ phong tỏa vì Covid-19

Lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, bệnh viện đã hoàn tất toàn bộ công tác khử khuẩn, rà soát quy trình sàng lọc, phân luồng đảm bảo an toàn cho người bệnh đến khám tại bệnh viện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Sở Y tế. Bệnh viện đã được công bố an toàn sau ca nghi nhiễm phát hiện tại bệnh viện.
Như Thanh Niên đã thông tin, vợ chồng thai phụ cư trú tại chung cư Sen Xanh, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú. Người vợ làm việc tại ngân hàng VIB chi nhánh tại Q.7. Người chồng làm việc tại ngân hàng SHB tại Q.Tân Bình.
Người vợ sốt nhẹ vào gày 23.5 nên ở nhà, không đi bầu cử, không đi khám bệnh hay mua thuốc. Ngày 24.5, người vợ còn sốt nên không đi làm, ở nhà đến ngày 25.5 thì hết sốt. Cũng trong ngày 27.5, người chồng có dấu hiệu sốt, đau họng, ho ít.
Ngày 27.5, vợ chồng thai phụ đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, được đưa vào khu cách ly ngay sau khi khám sàng lọc. Kết quả xét nghiệm thời điểm đó, hai vợ chồng nghi nhiễm Covid-19. Mẫu xét nghiệm được chuyển xét nghiệm khẳng định có kết quả dương tính vào sáng 28.5. Bệnh viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn từ chiều muộn 27.5 đã ngưng nhận bệnh. 
Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng thai phụ đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ đã lây nhiễm cho 5 người khác, trong đó có con của 2 người này. Kết quả giải mã gen 2 SARS-CoV từ mẫu bệnh phẩm của vợ chồng thai phụ đi khám bệnh ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn ghi nhận cả 2 đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

TP.HCM tạm dừng làm căn cước công dân và nhiều hoạt động vì Covid-19

Theo HCDC nhận định mới đây, rất có thể chuỗi lây nhiễm từ vợ chồng thai phụ có liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp.
Như vậy, trong 4 bệnh viện tạm dừng hoạt động (Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Bệnh viện Q.Bình Thạnh và Bệnh viện Q.Tân Phú), Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trở lại hoạt động sớm nhất. Phòng khám đa khoa Hòa Hảo (Medic Q.10) và Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh (Q.Gò Vấp) vẫn tiếp tục tạm ngưng hoạt động.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.