Hôm nay, 800.000 liều vắc xin Nhật bản trao tặng sẽ được đưa đến TP.HCM

Liên Châu
Liên Châu
17/06/2021 07:54 GMT+7

Hôm nay, gần 1 triệu liều vắc xin Covid-19 do Chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam sẽ được chuyển đến TP.HCM, Bắc Giang và Bắc Ninh, triển khai tiêm chống dịch tại các điểm nóng.

Trước đó, 22 giờ đêm 16.6, gần 1 triệu liều vắc xin Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản trao tặng đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (TP.Hà Nội).
Lô vắc vắc xin này có tên là VAEVRIA Intramuscular Injection (tên khác Covid-19 Vaccine AstraZeneca Injection), dung dịch tiêm bắp, 1 lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml. Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vắc xin phòng Covid-19.

Bộ Y tế phân bổ 1 triệu liều vắc xin Covid-19 đợt 5 cho gần 40 đơn vị

Lô vắc xin này khởi hành trên chuyến bay NH897 từ sân bay Narita, Tokyo - Nhật Bản lúc 18 giờ 45 phút, ngày 16.6 (giờ địa phương) đến sân bay quốc tế Nội Bài (TP.Hà Nội) lúc gần 22 giờ đêm cùng ngày.
Loại container bảo quản vắc xin từ Nhật Bản về Việt Nam của hãng Casfe do Mỹ sản xuất có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong (điều chỉnh từ 2 - 8 độ C) trong suốt quá trình vận chuyển.
Bộ Y tế cho biết, lô vắc xin này sẽ được sử dụng hiệu quả và nhanh nhất.
Trong sáng nay, 17.6, lô vắc xin này sẽ được vận chuyển vào TP.HCM để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch. TP.HCM dự định sẽ tiêm hết 800.000 liều trong vòng 1 tuần.
200.000 liều còn lại được chia cho 2 điểm nóng là Bắc Giang và Bắc Ninh.
Tại Việt Nam, đợt tiêm vắc xin Covid-19 bắt đầu từ ngày 8.3. Đến 16 giờ ngày 16.6, hệ thống tiêm chủng đã thực hiện tiêm hơn 1,773 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó, 72.325 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Huy động thêm quân đội để tiêm nhanh nhất 800.000 liều vắc xin Covid-19 ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.