Hôm nay (10/12), bão Utor mạnh cấp 12 sẽ vào biển Đông

10/12/2006 00:01 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Khoảng chiều tối hôm nay (10/12), bão Utor có khả năng đi vào phía đông biển Đông, sẽ là cơn bão số 10 tại Việt Nam trong năm 2006.

Từ chiều 9/12, bão Utor đã vào sát bờ biển phía đông ở miền trung Philippines, mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 - 133 km/giờ), giật trên cấp 12. Bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13h ngày 10/12 vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ vĩ bắc; 120,9 độ kinh đông (gần sát biển Đông nước ta, ngang với khu vực Ninh Thuận - Khánh Hòa). Trong 24 đến 48 giờ tới, bão Utor di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13h ngày 11/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ vĩ bắc; 117,5 độ kinh đông (ở phía đông biển Đông, ngang với phía nam TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300 km. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng hôm nay, ở vùng biển phía đông biển Đông, gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật trên cấp 12, sóng biển cao từ 8 -10 mét. Biển động dữ dội.

Tham khảo các dự báo nước ngoài ngày 9.12 đều cho thấy, Utor là một cơn bão rất mạnh, có xu  hướng mạnh lên khi vào biển Đông và sẽ diễn biến rất phức tạp.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.