Hội thảo xây dựng Đảng giữa Việt Nam - Lào

31/07/2019 08:56 GMT+7

Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới” đã khai mạc tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình).

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào “Chung dòng Sê Pôn”

Ngày 30.7, tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã khai mạc hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản VN và Đảng Nhân dân cách mạng Lào với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”. Dự và chủ trì hội thảo có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư và ông Ki Keo Khay Kham Phi Thun, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào.
Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư Ki Keo Khay Kham Phi Thun cho rằng hội thảo sẽ trở thành diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn có ích cho việc củng cố năng lực lãnh đạo của 2 đảng trong tình hình mới.
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, hội thảo sẽ đem lại những nhận thức mới, những kinh nghiệm bổ ích để vận dụng vào công tác tư tưởng, lý luận của mỗi Đảng, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân hai nước VN - Lào. Theo chương trình, các đại biểu sẽ thăm một số mô hình nông thôn mới tại Quảng Bình và kết thúc hội thảo vào ngày 31.7.
* Tối 29.7, tại thị trấn biên giới Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung dòng Sê Pôn”. Chương trình này mở đầu cho chuỗi sự kiện giao lưu hữu nghị biên giới VN - Lào, do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với tỉnh Quảng Trị thực hiện.
Hôm qua (30.7), chương trình giao lưu hữu nghị biên giới VN - Lào tiếp tục diễn ra với các sự kiện: trồng cây hữu nghị ở khu vực Quốc môn; sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.