Hội thảo ung thư 1.700 người dự phải tạm hoãn sát “giờ G” vì Covid-19

Duy Tính
Duy Tính
01/12/2020 19:52 GMT+7

Hội thảo phòng chống ung thư TP.HCM lần thứ 23 dự định sẽ diễn ra vào các ngày 2, 3 và 4.12 phải tạm hoãn vì TP.HCM xuất hiện một số ca mắc Covid - 19.

Chiều tối 1.12, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, đơn vị đăng cai hội thảo hằng năm về phòng chống ung thư TP.HCM thông báo tạm hoãn hội thảo lần thứ 23 sát "giờ G" vì dịch bệnh Covid-19.

Covid-19 rình rập, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang bất chấp mức phạt 3 triệu

Theo đại diện Bệnh viện Ung bướu, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, Bệnh viện Ung bướu kính thông báo: Chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội thảo hằng năm phòng chống ung thư TP.HCM lần thứ 23, dự kiến tổ chức vào ngày 2, 3 và 4.12.2020 tạm hoãn lại.
Ban tổ chức Hội thảo phòng chống ung thư TP.HCM kính xin lỗi về sự cố bất khả kháng này và mong nhận được sự thông cảm của các đơn vị, cá nhân...
"Chúng tôi đã hỏi ý kiến các thầy và ban giám đốc bệnh viện đã họp, sau đó mới quyết định tạm hoãn hội thảo ung thư lần này để đảm an toàn trước dịch bệnh. Năm nay số lượng khách đăng ký, khách mời là khoảng 1.700 người, gồm các chuyên gia, báo cáo viên, y bác sĩ bệnh viện, đông hơn mọi năm. Tất cả mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng nhưng phải tạm hoãn", TS-BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nói. 
Từ ngày 28.11 đến nay TP.HCM xuất hiện 4 ca nhiễm Covid-19: bệnh nhân 1342, bệnh nhân 1347 (lây từ bệnh nhân 1342) và 2 bệnh nhân lây từ bệnh nhân 1347.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.