Hội nghị WTA Bình Dương ra tuyên bố chung

Đỗ Trường
Đỗ Trường
12/10/2018 19:36 GMT+7

Chiều tối 12.10, phiên họp toàn thể Đại hội đồng Hiệp hội đô thị khoa học thế giới (WTA) tổ chức tại Bình Dương đã ra tuyên bố chung WTA Bình Dương 2018.

Theo đó, việc Bình Dương trở thành thành viên chính thức của WTA và đăng cai tổ chức Hội nghị Đại hội đồng WTA năm 2018 và các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập WTA là một sự kiện quan trọng đối với Bình Dương nói riêng và với cộng đồng WTA nói chung. 

Với nhiều hoạt động bám sát theo chủ đề “Thành phố Thông minh – Động lực đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững”; Phiên họp Đại hội đồng WTA lần thứ 11 và Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018 đã góp phần mang lại những lợi ích thiết thực cho Bình Dương, thể hiện sự gắn kết hài hòa trong chiến lược phát triển của Bình Dương qua Đề án “Thành phố thông minh – Bình Dương” và mục tiêu phát triển chung của WTA.

Phiên họp toàn thể là hội nghị bàn tròn Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế với nhiều cơ hội và thách thức, Hội nghị WTA Bình Dương 2018 đã thiết lập tầm nhìn mới cho các thành viên của WTA trong việc thực hiện mục tiêu của mình; tạo nền tảng trong việc tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy chuyển giao khoa học và công nghệ, phát triển các khu khoa học công nghệ, chú trọng đầu tư vào công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, đóng góp thiết thực vào nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và những hệ lụy của quá trình phát triển công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (trái) trình bày về Thành phố thông minh Bình Dương Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Về phía Bình Dương, với vai trò là một thành viên của WTA, Chính quyền tỉnh Bình Dương cam kết sẽ xây dựng giải pháp cụ thể trong việc triển khai sứ mệnh WTA; tập trung tạo dựng quan hệ hợp tác hữu cơ, chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và khu vực với các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp vì sự thịnh vượng chung và cuộc sống hạnh phúc của người dân.

Các đại biểu WTA thống nhất đưa ra tuyên bố chung Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức thành viên của WTA và của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), đặc biệt là phát huy mối quan hệ truyền thống của Bình Dương và  TP.Daejeon (Hàn Quốc); Bình Dương sẽ nỗ lực cao nhất nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tập trung đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiến bộ vào xây dựng và phát triển Bình Dương; đẩy mạnh mối quan hệ giữa Bình Dương và các tố chức thành viên WTA; phát triển sự hợp tác giữa Bình Dương và UNESCO, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển; đoàn kết, chung tay vì một thế giới hòa bình và thịnh vượng hơn.

Chủ tịch WTA (giữa) Her Tae Jeong Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng tại hội nghị này, ông Her Tae Jeong, Thị trưởng TP.Dajeon (Hàn Quốc) tiếp tục được bầu làm Chủ tịch WTA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.