Hội đồng giao lưu chính trị Úc thăm tòa soạn Báo Thanh Niên

12/04/2013 11:13 GMT+7

(TNO) Ngày 12.4, theo kế hoạch của T.Ư Đoàn, Hội đồng giao lưu chính trị Úc (APEC) đến thăm tòa soạn Báo Thanh Niên .

>> Bổ nhiệm Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên
>> Kiểm tra hai vụ việc Báo Thanh Niên phản ánh
>> “Báo Thanh Niên với Trường Sa” đến trường học
>> Báo Thanh Niên gặp gỡ khách hàng thân thiết
>> Báo Thanh Niên tri ân những người bạn đồng hành tại miền Trung
>> Báo Thanh Niên tiếp sức cộng tác viên phát hành về quê ăn Tết
>> Báo Thanh Niên triển lãm ảnh "Vì Trường Sa thân yêu" tại Đường sách 2013
>> Báo Thanh Niên hỗ trợ 92 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân vụ sạt lở ở Yên Bái

Sau khi tìm hiểu thông tin về Báo Thanh Niên, Trưởng đoàn - bà Alison Vaughan và các thành viên trong đoàn đánh giá cao những hoạt động chuyên môn của Báo Thanh Niên thông qua các ấn phẩm được đông đảo bạn đọc đón nhận: Thanh Niên nhật báo, Thanh Niên Tuần san, Vietweek, Thanh Niên điện tử tiếng Việt, Thanh Niên điện tử tiếng Anh, iHay, Tinnong... với những nội dung phong phú, thông tin cập nhật nhanh, hấp dẫn và những ấn phẩm này đã trở thành kênh quảng bá hiệu quả cho nhiều thương hiệu lớn trong nước cũng như quốc tế.

Hội đồng giao lưu chính trị Úc thăm tòa soạn Báo Thanh Niên
Thành viên đoàn APEC tìm hiểu thông tin của tờ Vietweek, ấn phẩm tiếng Anh của Báo Thanh Niên - Ảnh: Diệp Đức Minh

Các thành viên APEC cũng bày tỏ ấn tượng với các hoạt động đa dạng sau mặt báo mà Báo Thanh Niên từng tổ chức hiệu quả trong nhiều năm qua nhằm phục vụ cộng đồng và giới trẻ; như: Chương trình Duyên Dáng Việt Nam, Khát vọng trẻ, Quỹ học bổng Nguyễn Thái BìnhGiải bóng đá trẻ U21 quốc gia và quốc tế…

Nhà báo Lê Hân, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị Báo Thanh Niên bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn APEC đến thăm tòa soạn, chia sẻ những công việc mà tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thanh Niên đã và đang nỗ lực thực hiện.

Hội đồng giao lưu chính trị Úc thăm tòa soạn Báo Thanh Niên 2
Thành viên đoàn APEC chụp hình lưu niệm tại tòa soạn Báo Thanh Niên - Ảnh: Diệp Đức Minh

Dịp này, nhà báo Lê Hân cũng đã trả lời những câu hỏi mà các thành viên trong đoàn đặt ra liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động nghiệp vụ, kinh tế báo chí… của Báo Thanh Niên.

APEC là cơ quan thuộc Chính phủ Úc, được thành lập từ năm 1981 với mục đích tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo trẻ của Úc có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống chính trị của các nước khác, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo trẻ các nước khác đến tìm hiểu hệ thống chính trị của Úc.

Hằng năm, APEC đều tổ chức các đoàn đại biểu là các nhà lãnh đạo trẻ đại diện cho các đảng chính trị lớn trong Quốc hội, các cơ quan Chính phủ hay cơ quan điều hành của các đảng cấp tiểu bang và liên bang đi tìm hiểu hệ thống chính trị ở các nước đối tác gồm Trung Quốc, Đức, Vương quốc Anh, Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam...

Đối với Việt Nam, từ năm 1993 đến nay, chúng ta và nước bạn định kỳ trao đổi đoàn đại biểu thăm nước đối tác hằng năm hoặc 2 năm (từ năm 2001 cử đoàn định kỳ hằng năm).

Năm 2011, hai bên đã thống nhất tăng số lượng đại biểu lên 7 đại biểu và năm 2013 này, đoàn thứ 17 của Úc thăm Việt Nam. Thành phần đoàn bao gồm các lãnh đạo trẻ, các nghị sĩ đại diện các Đảng chính trị lớn tại Úc như Đảng Lao động, Đảng Tự do và đại diện APEC.

Đình Phú

>> PV Báo Thanh Niên bắt cướp
>> Mời đặt mua Báo Thanh Niên dài hạn
>> Báo Thanh Niên đến với đồng bào vùng lở núi
>> TP.HCM xử lý các vấn đề Báo Thanh Niên phản ánh
>> Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi ''Hành trình 13.000 cây số'
>> Báo Thanh Niên đoạt nhiều giải báo chí quốc gia
>> Thông tin vụ một cộng tác viên Báo Thanh Niên bị tạm giữ
>> Phóng viên Báo Thanh Niên được trao giải Hội nhà văn VN 2012
>> Công đoàn Báo Thanh Niên nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam
>> Báo Thanh Niên sẻ chia nỗi đau với gia đình nạn nhân vùng lũ Nghệ An
>> Báo Thanh Niên triển lãm ảnh "Vì Trường Sa thân yêu" tại Đường sách 2013
>> Phóng viên Báo Thanh Niên được trao giải Hội nhà văn VN 2012
>> Báo Thanh Niên tiếp sức cộng tác viên phát hành về quê ăn Tết
>> Phóng viên Báo Thanh Niên bắt nóng nghi can trộm xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.