Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân

04/12/2019 08:44 GMT+7

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Sáng 3.12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (6.12.1989 - 6.12.2019) và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã dự đại hội.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Trong 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể ở T.Ư và địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cả nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có những bước phát triển vững chắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.