Cảnh sát cơ động ráo riết truy tìm học viên cai nghiện đang bỏ trốn

09/11/2016 09:16 GMT+7

Sáng 9.11, hàng trăm học viên cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục lao động và Dạy nghề Bà Rịa - Vũng Tàu (đóng tại xã Tóc Tiên, H.Tân Thành) đạp ngã tường rào, trốn ra ngoài. Cảnh sát cơ động đã được huy động.

Lúc 9 giờ ngày 9.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND H.Tân Thành, xác nhận thông tin có hàng trăm học viên cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục lao động và Dạy nghề Bà Rịa - Vũng Tàu (Trung tâm Tân Thành) đập phá phòng, đạp tường rào, trốn trại.
Trước đó, vào tháng 4.2016, hàng trăm học viên ở Trung tâm Tân Thành cũng đã đập phá, trốn khỏi trung tâm, gây náo loạn trật tự.

Một đoạn tường của trung tâm bị các học viên đập phá, trốn ra ngoài Ảnh: Nguyễn Long

tin liên quan

Hàng trăm học viên đập phá, trốn trại cai nghiện
Sáng 14.4, Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan chức năng vận động hơn 100 học viên quay về trung tâm.
Sau khi trao đổi trực tiếp với các học viên, bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết các học viên đề nghị muốn được "giảm thời gian chấp hành" (quyết định buộc cai nghiện - PV) tại Trung tâm Tân Thành.
Cũng theo ông Thắm, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được huy động đến hiện trường, phối hợp cùng Công an H.Tân Thành, các lực lượng địa phương để vận động các học viên quay trở lại trung tâm. Hiện đã có 10 học viên được vận động quay lại.
Một lãnh đạo phòng CSCĐ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã huy động hơn 60 chiến sĩ CSCĐ xuống hiện trường. Thông tin ban đầu, có khoảng hơn 200 học viên đã rời khỏi Trung tâm Tân Thành.
Đến 9 giờ 30 ngày 9.11, bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết các học viên đã gây náo loạn trong giờ lao động, thời điểm tại trung tâm chỉ có vài chục cán bộ, bảo vệ. Các học viên đã khống chế bảo vệ trung tâm, rời khỏi trung tâm. Theo bà Trang Đài, hiện đã có khoảng 20 học viên được đưa về lại Trung tâm Tân Thành.
Sau khi trao đổi trực tiếp với các học viên, bà Trang Đài cho biết các học viên đề nghị muốn được "giảm thời gian chấp hành" (quyết định buộc cai nghiện - PV) tại Trung tâm Tân Thành.

Bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trực tiếp có mặt tại Trung tâm Tân Thành sáng 9.11 Ảnh: Nguyễn Long
Lúc 10 giờ 20 ngày 9.11, có mặt tại Trung tâm Tân Thành, PV Thanh Niên chứng kiến cảnh tượng hơn 20 học viên cầm cây sắt, cuốc xẻng đập phá tường rào. Cảnh sát cơ động cố gắng khống chế, ngăn chặn, nhưng vẫn có học viên thoát được ra ngoài. Các học viên trong trung tâm la hét, hô hào trốn ra ngoài. Tình hình khá căng thẳng.
Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các cán bộ Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ việc Ảnh: Nguyễn Long

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ tiếp tục điều động, bổ sung lực lượng CSCĐ đến hỗ trợ.
Đến 11 giờ 35, hàng chục cảnh sát cơ động tập trung quanh một rẫy mì để vận động đưa về trung tâm khoảng 20 học viên cai nghiện đang trốn bên trong rẫy. Tại trụ sở Trung tâm Tân Thành, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang chủ trì họp bàn phương án vận động các học viên quay về trung tâm. Hệ thống loa phát thanh trên địa bàn xã Tóc Tiên (H.Tân Thành) liên tục thông báo cho người dân địa phương biết về việc hàng trăm học viên trốn khỏi trung tâm Tân Thành vào sáng nay (9.11).
12 giờ 30 ngày 9.11, cơ quan chức năng tổ chức họp báo về vụ việc. Hiện chưa trường hợp gây rối trật tự địa phương nào được ghi nhận.
Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

tin liên quan

Quản lý chặt chẽ học viên cai nghiện
Ngày 7.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện về việc tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.