Học sinh lớp 8 lỡ tay đánh chết bạn học

30/12/2014 17:29 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lớp học, một học sinh lớp 8 đã lỡ tay đánh chết bạn cùng lớp ngay tại trường.

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một học sinh lớp 8 đã lỡ tay đánh chết bạn cùng lớp ngay tại trường.

Học sinh lớp 8 lỡ tay đánh chết bạn cùng lớpTrường THCS Tân Dân, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng
Sáng nay 30.12, đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.V.T (15 tuổi, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An, là học sinh Trường THCS Tân Dân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Vụ việc xảy ra vào đầu giờ học sáng ngày 23.12, tại phòng học của Trường THCS Tân Dân (xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Do mâu thuẫn với nhau, H.V.T đã đấm vào đầu bạn học là N. V. T (14 tuổi, ngụ cùng xã, học cùng lớp). Sau khi bị đấm, N.V.T vào lớp học bình thường.
Anh Nguyễn Văn Đường (cha của nạn nhân) cho biết, tối 23.12, sau khi ăn cơm tối xong, N.V.T lên giường trùm chăn lại và khóc.
“Gạn hỏi mãi cháu mới nói là bị bạn đánh. Nghĩ trẻ con đánh nhau sưng tấy mình mẩy là cùng nên tôi bảo vợ bóp dầu cho con. Khoảng 5 giờ sáng 24.12, gia đình phát hiện cháu đã tử vong trên giường ngủ”, anh Đường nói.
Nhận được tin báo của gia đình, Công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vì bị tụ máu não.
Cơ quan công an đã triệu tập H.V.T để điều tra và H.V.T thừa nhận đã đấm vào đầu N.V.T.
Do H.V.T mới 15 tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giam mà cho gia đình bảo lãnh về nhà.
Theo ông Nguyễn Cảnh Lợi, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân, N.V.T và H.V.T đều là những học sinh có học lực và hạnh kiểm bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.