Hoãn xử vụ dùng búa đập đầu vợ hờ đến chết vì thấy 'con rắn sáu đầu'

21/09/2019 12:14 GMT+7

Lên cơn ngáo đá, Thanh thấy vợ hờ là 'con rắn sáu đầu' nên dùng búa đập đầu nạn nhân đến chết.

Trưa 21.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên hoãn phiên xét xử vụ án dùng búa đập đầu vợ hờ đến chết vì bị cáo có dấu hiệu mất khả năng nhận thức trước tòa.

Bất ngờ phiên tòa xử ngáo đá đập chết vợ vì tưởng “con rắn 6 đầu”

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoài Thanh (33 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) có 2 tiền án trộm cắp và trốn khỏi nơi giam. Ra tù, Thanh nghiện ma túy đá, cùng chị Võ Thị Thúy Vân (lớn hơn Thanh 4 tuổi) sống với nhau như vợ chồng tại nhà trọ ở địa chỉ 20 Hòa Nam 6 (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Hành vi mất nhân tính của kẻ ngáo đá

Sáng 29.10.2016, Thanh đập đá xuyên đêm, về đến nhà trọ nói lời chia tay Vân vì “sống với nhau không hợp nữa”. Thanh cuốn quần áo bỏ đi thì Vân chạy theo kéo lại, cả hai xô xát dẫn đến Vân đánh trúng mặt Thanh.
Lúc này, Thanh lên cơn ngáo đá nên thấy Vân thành “con rắn sáu đầu muốn ăn thịt mình" nên Thanh dùng búa đập đầu Vân nhiều nhát đến chết. Thanh kéo xác Vân vào phòng rồi xúc cát đổ lên vết máu trước nhà trọ. Sau đó, Thanh lấy xe máy chạy về nhà khoe mẹ vừa giết “con rắn sáu đầu”.

Theo giám định tâm thần, thời điểm gây án, Thanh bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất kích thích gây ảo giác, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau thời gian điều trị, Thanh được giám định lại đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng khi ra tòa ngày 21.9, bị cáo Nguyễn Hoài Thanh bất ngờ mất khả năng nhận thức. Suốt phiên tòa, Thanh bất động, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chủ tọa cũng như cán bộ dẫn giải.

Do phải cần làm rõ tình trạng sức khỏe của bị cáo nên HĐXX TAND TP.Đà Nẵng quyết định hoãn phiên sơ thẩm vụ án ngáo đá dùng búa đập đầu vợ hờ đến chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.