Hoãn xử nguyên Phó chánh án huyện 'nhận hối lộ' vì thẩm phán bận... họp giao ban

02/10/2017 20:01 GMT+7

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo hoãn phiên tòa xét xử nguyên Phó chánh án huyện nhận hối lộ vì thẩm phán bận họp giao ban.

Ngày 2.10, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Duy Hữu đã ký thông báo hoãn phiên tòa xử vụ bà Trương Thị Hoa, nguyên Phó chánh án TAND H.Ea Kar (Đắk Lắk), về tội nhận hối lộ.
Theo thông báo này, lý do hoãn là ngày 3.10 các thẩm phán phải tham gia họp giao ban trực tuyến ngành tòa án.
Thông báo hoãn phiên tòa của TAND tỉnh Đắk Lắk
       

Đây là lần thứ 3 TAND tỉnh Đắk Lắk hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bà Trương Thị Hoa.
Hai lần hoãn trước (ngày 19.9 và ngày 29.9), HĐXX hoãn phiên tòa với lý do không trích xuất được ông Nông Văn Thụt (người tố cáo bà Hoa) vì ông Thụt đang thụ án trong tù.
Theo cáo trạng, tháng 10.2016, ông Nông Văn Thụt (48 tuổi, trú H.Ea Kar) sắp bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Bà Trương Thị Hoa (lúc đó là Phó chánh án TAND H.Ea Kar) được phân công thụ lý vụ án, đã nhiều lần đòi ông Thụt đưa tiền để được xử nhẹ.
Ngày 5.12.2016, ông Thụt cùng vợ đưa 80 triệu đồng cho bà Hoa, sau đó tố cáo vị phó chánh án này. Bà Hoa bị cơ quan điều tra bắt về hành vi nhận hối lộ.
Vào tháng 7.2017, ông Thụt đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 1 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, hiện đang chấp hành hình phạt tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.