Hoãn xử lần 3 vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh, cho 2 bị cáo tại ngoại

Lê Lâm
Lê Lâm
29/03/2018 10:22 GMT+7

TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục hoãn xử lần 3, cho tại ngoại đối với 2 bị cáo trong vụ án sà lan tông sập cầu Ghềnh.

Sáng ngày 29.3, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã quyết định hoãn xử vụ án cầu Ghềnh, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Cụ thể, HĐXX yêu cầu xác định cầu Ghềnh đã được sử dụng bao nhiêu năm, giá trị sử dụng còn bao nhiêu phần trăm, trên cơ sở đó định giá lại giá trị của cầu Ghềnh.
Theo HĐXX, trong vụ án này đã xác định nhịp cầu số 2 và 3 bị sụp đổ nhưng thiệt hại là bao nhiêu?; nhịp 1 và 4 có sụp không?. HĐXX cũng yêu cầu xác định rõ thiệt hại của các công ty đòi bồi thương, cũng như làm rõ trách nhiệm ai là người chịu bồi thường trách nhiệm dân sự
Ngoài ra, HĐXX cũng quyết định cho tại ngoại đối với 2 bị cáo Phan Thế Thượng (64 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Trần Văn Giang (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng).
Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 19.3.2016, Phan Thế Thượng giao cho Trần Văn Giang điều khiển tàu kéo SG-3745 đẩy sà lan SG-5984 chở cát từ sông Cổ Chiên (Trà Vinh) lên Đồng Nai, mặc dù biết Giang không có bằng thuyền trưởng và biết rõ tàu kéo SG-3745 không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20.3.2016, khi đến đoạn sông qua cầu Ghềnh (cầu Đồng Nai lớn), Giang không biết cách điều khiển phương tiện qua cầu an toàn nên đã để sà lan va chạm vào trụ cầu Ghềnh khiến cầu sập, gây thiệt hại 21,7 tỉ đồng.
Đây là lần thứ 3 phiên toàn được mở, hai lần trước vào các ngày 14.11.2017 và 28.2.2018 đều bị hoãn, vì lý do hồ sơ chưa đầy đủ và thiếu người, tổ chức liên quan đến vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.