Hoãn xét xử phúc thẩm vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm

27/11/2017 10:30 GMT+7

Theo lịch, hôm nay (27.11), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án sai phạm đất đai ở Đồng Tâm ra xét xử phúc thẩm, nhưng do có 2 bị cáo bị ốm, nên tòa đã hoãn phiên xử.

Sáng nay (27.11), thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó chánh Tòa hình sự (Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), cho biết đã hoãn xét xử phúc thẩm các bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức trong vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Theo thẩm phán Toàn, nguyên nhân hoãn xét xử do có 2 bị cáo kháng cáo bị ốm. Hiện lịch xét xử phiên phúc thẩm vụ án này vẫn chưa được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ấn định.
Đây là lần thứ 2 hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này. Ngày 14.11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng quyết định hoãn và dời ngày xét xử vụ án sai phạm đất đai ở Đồng Tâm sang ngày 27.11, với lý do để bị cáo có thêm thời gian mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa.
Trước đó, ngày 9.8, Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức đưa 14 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức trong vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm ra xét xử sơ thẩm và tuyên án.
Trong số này, có 10 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm bị tuyên án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó có 4 bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, gồm: Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi, bị tuyên án 36 tháng tù), Lê Đình Thuần (61 tuổi, bị tuyên án 42 tháng tù), Nguyễn Văn Bột (62 tuổi, bị tuyên án 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo) và Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, bị tuyên án 30 tháng tù).
6 bị cáo còn lại bị tuyên án cũng về tội danh trên, gồm: Nguyễn Tiến Triển (63 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, bị tuyên án 30 tháng tù giam), Nguyễn Xuân Trường (58 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Đồng Tâm, bị tuyên án 6 năm 6 tháng tù), Bùi Văn Dũng (59 tuổi, nguyên Trưởng ban Tài chính xã Đồng Tâm, bị tuyên án 30 tháng tù), Bùi Văn Hồng (59 tuổi, nguyên Xã đội trưởng xã Đồng Tâm, bị tuyên án 30 tháng tù), Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, nguyên Trưởng công an xã Đồng Tâm, bị tuyên án 20 tháng tù) và Nguyễn Văn Khang (52 tuổi, nguyên Kế toán ngân sách xã Đồng Tâm, bị tuyên án 20 tháng tù).
Ngoài ra, 4 bị cáo nguyên là cán bộ huyện Mỹ Đức bị tuyên án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Phạm Hữu Sách (52 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mỹ Đức, bị tuyên án 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách 48 tháng), Đinh Văn Dũng (58 tuổi, nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, bị tuyên án 36 tháng tù), Bạch Văn Đông (43 tuổi, nguyên Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, bị tuyên án 30 tháng tù) và Trần Trung Tấn (42 tuổi, nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, bị tuyên án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng).
Ngày 30.8, Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức nhận được đơn kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm đã tuyên của 10/14 bị cáo. Trong đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo bày tỏ ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm của mình, nhưng cho rằng mức phạt của cấp sơ thẩm là quá cao và xin được giảm nhẹ.
Trong số 10 bị cáo làm đơn kháng cáo, duy chỉ có bị cáo Phạm Hữu Sách (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trườg huyện Mỹ Đức) kháng cáo cho rằng bị cáo không phạm tội như kết luận của bản án sơ thẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.