Hoàn thành việc tăng dày mốc biên giới Việt - Lào

10/07/2013 03:10 GMT+7

Ngày 9.7, tại cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An và Nậm On, Bolikhamxay, Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào tổ chức lễ khánh thành mốc đại số 460 và hoàn thành việc tăng dày, tôn tạo mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định đây là thắng lợi chung của hai nước trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Sau 5 năm triển khai thực hiện cắm mốc thực địa 2 nước trên tuyến biên giới dài 2.067 km, hai bên đã hoàn thành xây dựng một hệ thống mốc hiện đại, bền vững bằng đá hoa cương với 793 vị trí mốc (tương ứng với 835 cột mốc) và cắm bổ sung thêm 20 cọc dấu. Hai nước đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào vào năm 2014.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.