Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào

19/12/2012 18:53 GMT+7

(TNO) Ngày 19.12, tại cuộc họp tổng kết công tác cắm mốc biên giới đoạn qua hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) - Sê Kông (Lào), Đội Liên hiệp cắm mốc của hai tỉnh này cho biết, đến cuối tháng 9.2012 đã hoàn thành kế hoạch tăng dày và tôn tạo 60/60 cột mốc trên đoạn biên giới có tổng chiều dài 142 km.

(TNO) Ngày 19.12, tại cuộc họp tổng kết công tác cắm mốc biên giới đoạn qua hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) - Sê Kông (Lào), Đội Liên hiệp cắm mốc của hai tỉnh này cho biết, đến cuối tháng 9.2012 đã hoàn thành kế hoạch tăng dày và tôn tạo 60/60 cột mốc trên đoạn biên giới có tổng chiều dài 142 km.

Theo đó, Đội Liên hiệp cắm mốc đã tôn tạo lại 17 cột mốc trung hiện có, cắm mới một mốc đại và 42 mốc tiểu. Riêng trong năm 2012, đội đã xây dựng được 21 cột mốc.

Cột mốc 705 tại vùng biên giới H.Nam Giang vừa được Đội Liên hợp cắm mốc hai tỉnh Quảng nam – Sê Kông dựng hoàn thành vào đầu tháng 9.2012
Cột mốc 705 tại vùng biên giới H.Nam Giang vừa được Đội Liên hợp cắm mốc hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) - Sê Kông (Lào) dựng hoàn thành vào đầu tháng 9.2012 - Ảnh: Quốc Vũ

Năm 2013, hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Sê Kông (Lào) sẽ tiếp tục khảo sát, xây dựng thêm 10 cột dấu để làm rõ hướng đi của đường biên giới.

Hoàng Sơn

>> Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9
>> Tôn vinh tình hữu nghị Việt - Lào
>> Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào
>> Đạp xe môi trường hữu nghị Việt - Lào
>> Thanh niên Việt - Lào giúp nhau làm kinh tế
>> Giao lưu thanh niên 3 tỉnh Việt - Lào
>> Giao lưu thanh niên Việt - Lào
>> Anh em Việt - Lào
>> Trao giải cuộc thi về quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.