Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn tại Bắc bộ

24/08/2017 08:48 GMT+7

Ngày 23.8, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương ứng phó bão, mưa lũ do bão số 6 gây ra.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 16 giờ ngày 23.8, cơn bão số 6 (có tên quốc tế là bão Hato) đã đi vào đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão số 6 trong 24 giờ sau đó sẽ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 km sâu vào phía nam tỉnh Quảng Tây - Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy giảm thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Cùng ngày 23.8, bão Hato hoành hành dữ dội tại 2 đặc khu kinh tế Hồng Kông và Macau, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 34 người bị thương, theo Reuters. Chính quyền Hồng Kông phải ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường học trong khi hơn 450 chuyến bay bị hủy, hệ thống giao thông công cộng đều tê liệt. Ngoài ra, gần 200 cây bị bật gốc và nhiều nơi ngập nặng.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, hoàn lưu bão số 6 sẽ gây gió giật mạnh tại các tỉnh giáp biên giới VN - Trung Quốc. Dự báo, từ sáng 24.8, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; tỉnh Hà Giang có gió giật cấp 7.
Do ảnh hưởng của bão số 6, từ chiều 23.8, trên vùng biển Quảng Ninh gió cấp 5 - cấp 6, sóng biển cao hơn 2 m. Trong khi đó, Vietnam Airlines ra thông báo dừng khai thác 5 chuyến bay tuyến TP.HCM - Hồng Kông và Hà Nội - Hồng Kông trong ngày 23.8. Các chuyến bay này sẽ được hãng lên kế hoạch bay bù vào ngày 24.8.
Giông lốc làm sập mái ki ốt tại chợ B6 (P.Nam Cường, TP.Lào Cai) Ảnh: Khánh Vân
Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, khoảng 13 giờ 15 ngày 23.8, tại TP.Lào Cai đã xảy ra giông lốc mạnh, với tốc độ gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10. Lốc xoáy và mưa lớn kéo dài trong khoảng 45 phút đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, cột đèn và cuốn bay nhiều pano quảng cáo, nhiều nhà dân tại TP.Lào Cai bị tốc mái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.