Hỏa hoạn trong đêm, nhiều tỉ đồng... bốc khói

14/10/2015 08:59 GMT+7

(TNO) Đến 3 giờ ngày 14.10, vụ hỏa hoạn ở kho bãi của Công ty TNHH thương mại xây dựng Đông Bắc (Thanh Hóa) mới được khống chế hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỉ đồng.

(TNO) Đến 3 giờ ngày 14.10, vụ hỏa hoạn ở kho bãi của Công ty TNHH thương mại xây dựng Đông Bắc (Thanh Hóa) mới được khống chế hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỉ đồng.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Hải TầnHiện trường vụ cháy - Ảnh: Hải Tần
Vào khoảng 22 giờ ngày 13.10, tại kho bãi của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đông Bắc, đóng tại khu phố Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát nhanh chóng khiến nhiều người dân sinh sống gần khu vực này bị một phen hốt hoảng.
Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, kho bãi chứa hàng này không có người canh gác, bên trong có nhiều hàng hóa, thiết bị máy móc cùng 6 xe ô tô, gồm cả một chiếc xe tải chất nhiều bình gas trên thùng xe. 
 Lực lượng cảnh sát PCCC phải huy động thiết bị phá tường bao xung quanh nhà xưởng để tiếp cận hiện trường dập lửa - Ảnh: Hải Tần
Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng gần 100 chiến sĩ có mặt tại hiện trường, tiến hành chữa cháy. Tuy nhiên, do kho bãi bị khóa, ngọn lửa bốc cao, bên trong có nhiều hàng hóa dễ bắt lửa, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát PCCC phải huy động thiết bị phá tường bao xung quanh nhà xưởng, lật mái tôn để tiếp cận hiện trường dập lửa.
Đến khoảng 3 giờ ngày 14.10, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, một số chiến sĩ cảnh sát PCCC đã bị thương nhẹ. Hậu quả toàn bộ hàng hóa máy móc thiết bị cùng 1 xe tải, 1 ô tô Honda CRV trong kho bãi bị thiêu trụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.