Hỏa hoạn ở vùng cao Quảng Trị khiến cô gái khuyết tật tử vong

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/07/2021 11:36 GMT+7

Một cô gái khuyết tật ở vùng cao Quảng Trị đã tử vong sau 1 vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm khuya.

Ngày 23.7, lãnh đạo Đồn biên phòng Hướng Lập (xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho hay lúc 0 giờ 15 phút cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Hồ Văn Nái (61 tuổi, trú thôn Tà Puồng, xã Hướng Việt, H.Hướng Hóa, Quảng Trị).
Vụ cháy xảy ra trong lúc cả nhà ông Nái đang ngủ. Ông Nái ngủ ở nhà trên, khi phát hiện cháy ở nhà phía dưới liền vùng dậy hô hoán, tuy nhiên ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ căn nhà.

Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối làm nhiều người không kịp trở tay.

ẢNH: THANH LỘC

Con gái của ông Nái là chị Hồ Thị Đàn (20 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh - ngủ ở nhà dưới) đã tử vong sau vụ cháy. Ông Nái cũng bị bỏng, đã được đưa đi chăm sóc y tế. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại của gia đình ông Nái khoảng 300 triệu đồng, trong đó có 80 triệu đồng vừa đi vay ngân hàng để mở rộng kinh tế gia đình, chưa kịp sử dụng cũng bị cháy.
Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình ông Nái.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.