Hỏa hoạn hơn 7 giờ đồng hồ trong KCN Trà Nóc

* Cháy lớn ở công ty mua bán đồ chơi

Khoảng 9 giờ 5 phút ngày 23.3, khi các công nhân đang vào ca thì phát hiện khói và lửa bốc lên từ kho lông vũ của Công ty Kwong Lung - Meko, chuyên về may mặc, tại KCN Trà Nóc (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Hàng ngàn công nhân khu vực sản xuất hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.Cần Thơ đã huy động hàng trăm chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Hơn 1 giờ sau, khói và lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt. Đến 14 giờ, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội, bao trùm gần 5.000 m2 của công ty.
Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kỹ thuật của Cảnh sát PCCC thành phố và các quận; lực lượng Công an TP.Cần Thơ cùng lực lượng chữa cháy của Quân khu 9 cũng tham gia dập lửa, khó khăn nhất là thiếu nguồn nước để chữa cháy.
Đến gần 15 giờ, gần 10 xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang tiếp tục đến hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC Cần Thơ tham gia chữa cháy. Hàng loạt xe thang được huy động, tiếp cận ngọn lửa từ tầng 5 của tòa nhà công ty để dập lửa.
Đến 17 giờ, tức sau hơn 7 giờ nỗ lực khống chế đám cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng bên trong tòa nhà lửa vẫn cháy âm ỉ, khói bốc lên nghi ngút.
Cuối chiều cùng ngày, lãnh đạo TP.Cần Thơ, Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ và đại diện Công ty Kwong Lung - Meko đã tổ chức cuộc họp báo. Theo đại tá Trần Đức Đình, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ, tổng số xe tham gia chữa cháy 26 chiếc, trong đó có 5 xe thang chuyên dụng, tổng số cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy là 200 người.
Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ, cho biết: “Vụ cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản và nguyên nhân thì Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ đã báo cho Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) phối hợp khám nghiệm hiện trường, đánh giá nguyên nhân và thống kê thiệt hại”.
* Khoảng 11 giờ ngày 23.3, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ tầng 5 của Công ty Kim Thanh (kinh doanh đồ chơi trẻ em, số 32 đường Kim Biên, P.13, Q.5, TP.HCM). Nhiều người dân gần đó dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.8 đã huy động 9 xe chữa cháy các loại cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Do công ty chứa nhiều đồ chơi bằng nhựa nên ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội đe dọa chợ hóa chất Kim Biên và nhiều nhà dân gần đó. Cảnh sát PCCC TP.HCM tiếp tục điều 17 xe chữa cháy, 98 cán bộ chiến sĩ từ Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy; Phòng Cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát PCCC Q.1, Q.6 đến tham gia dập lửa. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Theo thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 180 m2, tài sản thiệt hại chưa thống kê được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.