Hỗ trợ phu vàng bị chủ bãi bỏ mặc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/04/2018 15:22 GMT+7

Ngày 2.4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã hỗ trợ đưa một phu vàng về quê sau khi bị chủ bãi bỏ mặc.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 30.3, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (thuộc PC67) tiếp nhận 1 người dân tộc thiểu số đi lang thang, không có tiền. Người này trong tình trạng đau nặng, sốt cao, đói lả nhiều ngày, Trạm Hòa Nhơn đã bố trí chỗ ăn nghỉ tại trạm, chăm sóc sức khỏe.
Qua thăm hỏi, người này tên Mò Văn Sơn (43 tuổi), người dân tộc Khơ-mú, ngụ Nghệ An, có 1 vợ, 6 con và không biết chữ.
Anh Sơn kể từ Nghệ An vào Quảng Nam làm phu vàng ở TT.Khâm Đức, H.Phước Sơn.

Do thường xuyên đau ốm, anh Sơn xin chủ bãi vàng cho về nhưng chủ bãi không cho và không trả tiền. Lợi dụng sơ hở, anh Sơn trốn khỏi bãi, đi bộ 6 ngày mới đến được Trạm Hòa Nhơn.

Sau khi anh Sơn khỏe hẳn, Trạm Hòa Nhơn đã đón xe khách để đưa anh về quê và hỗ trợ anh 400.000 đồng tiền đi đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.