Hỗ trợ ngư dân trên tàu cá bị tàu hàng đâm chìm

Phạm Anh
Phạm Anh
18/09/2020 05:26 GMT+7

UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) hỗ trợ tiền cho ngư dân trên tàu câu mực QNg 95618 TS bị một tàu chở hàng chưa rõ xuất xứ đâm chìm trên vùng biển Trường Sa.

Ngày 17.9, UBND H.Bình Sơn đã hỗ trợ tiền cho ngư dân trên tàu câu mực QNg 95618 TS của thuyền trưởng kiêm chủ tàu Bùi Văn Nghĩa (52 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn) bị một tàu chở hàng chưa rõ xuất xứ đâm chìm trên vùng biển Trường Sa vào rạng sáng 9.9 (Thanh Niên đã thông tin).
Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó chủ tịch UBND H.Bình Sơn, số tiền hỗ trợ cho 27 ngư dân trên tàu câu mực là 28,5 triệu đồng. Trong đó, chủ tàu Bùi Văn Nghĩa được hỗ trợ 5 triệu đồng; 2 ngư dân bị chết, mất tích, mỗi trường hợp 3 triệu đồng; 5 ngư dân bị thương mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng; còn lại là 500.000 đồng/người.
Cùng ngày, UBMTTQ VN H.Bình Sơn cũng hỗ trợ 18 triệu đồng cho 27 ngư dân trên tàu câu mực của ông Nghĩa.
Ông Nguyễn Quang Trung đã đề nghị UBND xã Bình Chánh hỗ trợ thuyền trưởng Bùi Văn Nghĩa viết đơn gửi Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi để được xem xét, hỗ trợ kinh phí đóng tàu mới, tiếp tục ra biển mưu sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.