Hỗ trợ 3 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ

14/02/2017 09:21 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH vừa có quyết định hỗ trợ rủi ro đối với 3 thuyền viên VN bị cướp biển Somalia bắt giữ từ tháng 3.2012 đến tháng 10.2016.

Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ người lao động trong trường hợp rủi ro chỉ là 5 triệu đồng/người. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc biệt, gia đình các thuyền viên đều có hoàn cảnh khó khăn, sau khi xin ý kiến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, Bộ LĐ-TB-XH đã đưa ra mức hỗ trợ 24 triệu đồng/người từ Quỹ hỗ trợ ngoài nước do bộ này quản lý.
Trước đó, tháng 2.2012, cướp biển Somalia tấn công tàu cá FV Naham 3 (Đài Loan). Trong số 26 thuyền viên bị cướp biển bắt giữ có 3 thuyền viên người VN do Tổng công ty công nghiệp ô tô - CTCP (Vinamotor) phái cử sang làm việc cho chủ tàu, gồm: Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân (đều ngụ tại Hà Tĩnh) và Phan Xuân Phương (ngụ tại Nghệ An).
Sau hơn 4 năm bị bắt, 3 thuyền viên trên đã trở về nước vào ngày 25.10.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.