Hỗ trợ 11 nạn nhân vụ lật xe tại Đà Nẵng về quê ăn Tết

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/02/2018 16:09 GMT+7

Sáng 15.2, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay 2 nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật xe khách tại Đà Nẵng cũng đã được đưa về quê ăn Tết.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 12.2 tại đường tránh nam Hải Vân – Túy Loan, tài xế Trần Quốc Kiệt (40 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, Long An) điều khiển xe khách BS 51B- 237.66 bị mất lái, lật ngang nhiều vòng trước cổng Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Trên xe chở 29 công nhân cùng gia đình về Quảng Trị, Quảng Bình ăn Tết, 2 công nhân chết tại chỗ, 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

9 hành khách bị thương nhẹ đã được cho xuất viện, riêng 2 bệnh nhân Phan Thanh Hải (22 tuổi, ngụ Quảng Trị) và Nguyễn Công Minh (34 tuổi, ngụ Quảng Bình) phải qua phẫu thuật do chấn thương nặng nên nằm viện dài ngày.

Đến nay, 2 hành khách này cũng đã phục hồi tốt, đảm bảo sức khỏe xuất viện.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, toàn bộ bệnh nhân được bảo hiểm chi trả 80%, 20% còn lại TP.Đà Nẵng hỗ trợ. UBND TP cũng chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình Chuyến xe nghĩa tình, đưa 200 bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 11 hành khách nêu trên về quê ăn Tết.

Các chuyến xe được bệnh viện thuê trọn gói, đảm bảo hành trình an toàn, thuận lợi cho hành khách là các bệnh nhân.    


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.