Hồ thủy lợi xả lũ, hàng chục nhà dân bị ngập

28/09/2013 03:00 GMT+7

Khoảng 2 giờ sáng 27.9, hồ thủy lợi Ayun Hạ (Gia Lai) - công trình đại thủy nông ở khu vực Tây nguyên với dung tích hồ chứa đạt 253 triệu m3 nước - xả lũ với lưu lượng 300 m3/giây.

Hồ thủy lợi xả lũ, hàng chục nhà dân bị ngập
Trường học ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: Trần Hiếu

Theo thống kê ban đầu, hơn 200 ha lúa, hoa màu, hàng chục nhà dân ở thị xã Ayun Pa và các huyện Ia Pa, Phú Thiện bị ngập. Trường mẫu giáo Tuổi Thơ (ở huyện Ia Pa), nơi có hơn 200 cháu đến học bị ngập hơn 1 m khiến các cháu không thể đến trường; nhiều nhà dân cũng bị ngập trên 1 m.

Hiện mực nước sông Ba, sông Ayun chảy qua các huyện, thị vùng đông nam Gia Lai tiếp tục dâng cao khiến lũ chồng lũ. Trong đó mực nước tại cầu Bến Mộng, thị xã Ayun Pa vào sáng 27.9 đến mức báo động 2. Hàng ngàn hộ dân, hàng ngàn ha lúa, hoa màu có nguy cơ tiếp tục bị ngập do vẫn còn mưa và hồ thủy lợi Ayun Hạ tiếp tục xả lũ. Nhiều người dân bị động với đợt xả lũ này. Tỉnh lộ 662 đoạn cầu Quý Đức, giáp thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa bị ngập nhiều điểm khiến việc đi lại gặp khó khăn.

 Chánh văn phòng UBND huyện Ia Pa, ông Hoàng Văn Tư cho biết: “Do trời mưa, nước các sông suối từ thượng nguồn đổ về, cộng với hồ thủy lợi Ayun Hạ xả lũ đã gây ngập nhiều diện tích, nhà cửa trên địa bàn huyện”. Ông Trương Vân, Giám đốc Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, cũng nhìn nhận hiện hồ vẫn mở ba cửa xả lũ với lưu lượng 300 m3/giây.

Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.