Hồ thủy lợi nguy cơ bị vỡ, xả nước khẩn cấp

01/09/2019 10:00 GMT+7

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mực nước hồ thủy lợi Thôn 2 (xã Trường Xuân, H.Đắk Song, Đắk Nông) dâng cao, xuất hiện một số vết nứt làm nước chảy qua mang cống dưới thân đập, gây nguy cơ vỡ đập.

Ngày 31.8, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông cho biết đang tích cực khắc phục sự cố rò rỉ qua thân đập tại hồ thủy lợi Thôn 2 (xã Trường Xuân, H.Đắk Song, Đắk Nông) và tiếp tục theo dõi tình hình an toàn của đập.
Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước nên chiều 30.8 mực nước hồ này dâng cao, xuất hiện một số vết nứt làm nước chảy qua mang cống dưới thân đập, gây nguy cơ vỡ đập. Công ty đã khẩn cấp mở hết van cống xả, giảm áp lực nước trong hồ, đồng thời chuẩn bị vật tư, thiết bị bịt các lỗ rò, gia cố thân đập.
Trong đêm 30.8, chính quyền xã Trường Xuân đã di dời một số hộ dân phía hạ lưu và cảnh báo người dân về nguy cơ sự cố hồ đập tại đây. Hồ Thôn 2 có dung tích 600.000 m3 nước, xây dựng từ năm 2003, thân đập có dấu hiệu xuống cấp.
Trước đó, giữa tháng 8, hồ chứa của Nhà máy thủy điện Đắk Kar (H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) xảy ra sự cố kẹt van xả tràn dẫn đến nguy cơ vỡ đập; hai tỉnh Đắk Nông, Bình Phước đã di dời hàng trăm hộ dân vùng hạ du để đảm bảo an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.