Hồ Dầu Tiếng xả tràn ứng phó với bão số 5

10/12/2014 10:30 GMT+7

(TNO) Sáng 10.12, để chủ động ứng phó với bão Hagupit (bão số 5), đảm bảo an toàn hồ chứa nước, hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) bắt đầu xả tràn để hạ thấp mực nước.

Hồ Dầu Tiếng bắt đầu xả tràn để ứng phó với bão Hagupit
Nước ngập tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu (Tây Ninh) khi hồ Dầu Tiếng xả tràn năm 2013 - Ảnh: Giang Phương

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, hồ Dầu Tiếng xả tràn với lưu lượng 200 m3/s.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng), trước diễn biến thời tiết và thủy triều ở hạ du sông Sài Gòn có thể ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa nước nên công ty đã quyết định xả tràn đợt 7 trong năm nay.

Đợt xả tràn lần này nhằm chủ động ứng phó với bão số 5, mưa lũ có thể xảy ra sau bão ảnh hưởng tới khu vực Đông Nam bộ.

Mực nước hồ Dầu Tiếng đo được lúc 7 giờ sáng 10.12 ở cao trình 24,46 m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,06 m.

Tùy theo tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực và diễn biến thủy triều ở vùng hạ du sông Sài Gòn, Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng sẽ điều chỉnh lưu lượng hoặc ngưng xả tràn trong thời gian thích hợp.

Để giảm bớt thiệt hại ở vùng hạ du khi hồ Dầu tiếng xả nước, công ty yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An, TP.HCM và các đơn vị vùng ven sông Sài Gòn chủ động ứng phó.

 Giang Phương

>> Mực nước hồ Dầu Tiếng trên mức báo động 2
>> Chuẩn bị các phương án ứng phó do xả lũ hồ Dầu Tiếng
>> TP.HCM ứng phó với xả tràn hồ Dầu Tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.