Hình sự bắt nóng hai anh em ruột 'đá' xe tại trung tâm Sài Gòn

05/08/2015 17:01 GMT+7

(TNO) Thấy xe tay ga không người trông coi, tên trộm liền phá khóa rồi rồ ga bỏ chạy. Lúc này trinh sát hình sự ập tới bắt gọn vào trưa 5.8.

(TNO) Thấy xe tay ga không người trông coi, tên trộm liền phá khóa rồi rồ ga bỏ chạy. Lúc này trinh sát hình sự ập tới bắt gọn vào trưa 5.8.

Trinh sát hình sự bắt nóng hai anh em ruột “đá” xe tại trung tâm TP.HCM Lần lượt là Hùng và Tùng bị bắt giữ tại công an
Tổ trinh sát hình sự thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH – Công an Q.1, trên đường tuần tra phòng chống trộm, cướp tại khu vực trung tâm TP thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy BKS 59T1 – 757.57 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo.
Khoảng 20 phút sau, khi đi trên đường Cao Bá Nhạ (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) phát hiện xe tay ga dựng bên lề đường không người trông coi nên hai nghi phạm này dừng xe. Một tên tiến lại gần xe tay ga dùng đoản phá khóa, người còn lại đứng cảnh giới.
Phá xong cổ xe, cả hai rồ ga bỏ chạy, thì bị hai trinh sát hình sự ấp tới bắt giữ. Lúc này, hai tên trộm chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Được sự hỗ trợ người dân, hai trinh sát nhanh chóng khống chế hai tên trộm này.
Trinh sát hình sự bắt nóng hai anh em ruột “đá” xe tại trung tâm TP.HCM  2Đoản dùng để phá cổ xe máy
Trinh sát hình sự bắt nóng hai anh em ruột “đá” xe tại trung tâm TP.HCM  3Xe máy mà hai tên trộm dùng đi gây án - Ảnh: Mã Phong
Tại cơ quan công an, hai người được xác định: Nguyễn Hồng Thanh Hùng (32 tuổi) và Nguyễn Hồng Thanh Tùng (22 tuổi, cùng ngụ tại P.Phạm Ngũ Lão, Q.1). Được biết, Hùng và Tùng là hai anh ruột. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.