Hiệu trưởng thu 376 triệu đồng tiền dạy phụ đạo vì sợ học sinh đi... uống rượu

14/06/2017 18:18 GMT+7

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (PTDTNT) tỉnh Kon Tum trả lại hơn 376 triệu đồng cho học sinh thu từ việc tổ chức dạy phụ đạo trái quy định.

Ngày 14.6, tin từ Sở GD - ĐT tỉnh Kon Tum cho biết Giám đốc Sở này đã gửi văn bản chỉ đạo Hiệu trưởng Trường PTDTNT Kon Tum trả ngay lại hàng trăm triệu đồng cho học sinh khi tổ chức dạy phụ đạo thu tiền trái quy định.

tin liên quan

Tùy tiện thu tiền phụ đạo ôn thi
Các trường THPT đang bước vào giai đoạn ôn tập ráo riết chuẩn bị thi tốt nghiệp. Dù các sở GD-ĐT có chỉ đạo không tăng tiết, không thu tiền phụ đạo nhưng ở nhiều trường, tình hình ngược lại.

Trước đó, giáo viên Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum làm đơn tố cáo lên Sở GD - ĐT tỉnh này về việc ông Lý Thế Quyền, Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum, tổ chức thu tiền dạy phụ đạo sai quy định, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau đó, ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Kon Tum đã đích thân dẫn đoàn kiểm tra xác minh đơn tố cáo. Kết quả kiểm tra phát hiện năm học 2016 - 2017, ông Lý Thế Quyền tổ chức cho giáo viên Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum dạy phụ đạo cho 307 em học sinh khối lớp 10 và khối 11 từ tháng 9.2016 đến tháng 4.2017, rồi thu tiền 100.000 đồng/em/tháng.

Riêng học sinh khối lớp 12 có 114 em, nhà trường dạy phụ đạo và ôn thi trung học phổ thông quốc gia từ tháng 9.2016 đến tháng 3.2017, thu 800.000 đồng/em/tháng.

Điều đáng nói, số tiền thu học phụ đạo nói trên là lấy từ tiền chế độ hàng tháng do nhà nước hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số 920.000 đồng/em/tháng. Theo quy định, số tiền hỗ trợ này phải chi hàng tháng cho học sinh dân tộc thiểu số nhưng ông Quyền chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm giữ lại một phần rồi trừ vào tiền học phụ đạo.

Làm việc với PV Thanh Niên, ông Quyền lý giải nếu chi hết cho học sinh, các em sẽ lấy tiền đi uống... rượu hết nên giữ lại một phần. "Khi nào học sinh cần mua thứ gì, giáo viên chủ nhiệm mới chi tiền. Làm vậy là để phòng ngừa các em không lấy tiền mua rượu uống", ông Quyền nói.

Ngoài ra, ông Quyền còn thanh minh nhà trường thu tiền dạy phụ đạo là do phụ huynh thống nhất với nhà trường từ đầu năm học.

tin liên quan

Thu tiền trái quy định, hiệu trưởng bị phạt 15 triệu đồng
Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trịnh Bá Phòng, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc (H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) với số tiền 15 triệu đồng vì đã tổ chức thu tiền của học sinh trái quy định.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phúc Phận và nhiều ý kiến của lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh này, việc thu tiền phụ đạo, ôn thi của Trường PTDTNT tỉnh Kon Tum là không phù hợp, trái quy định.

Theo đó, ông Phận chỉ đạo cho nhà trường trả toàn bộ hơn 161 triệu đồng thu của học sinh khối lớp 12 cho các em học sinh trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Riêng với số tiền hơn 215 triệu đồng nhà trường thu của học sinh khối 10 và 11, phải hoàn trả vào đầu năm học 2017 - 2018. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.