'Hiệp sĩ' truy đuổi bắt 2 tên trộm xe máy

23/10/2017 14:17 GMT+7

Ngày 23.10, Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Văn Đức (ngụ Hà Tĩnh) và Trương Văn Phước (cùng 27 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào trưa 22.10, nhóm hiệp sĩ thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trường đi tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.Phú Hòa) thì phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy không biển số có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.
[VIDEO] Trộm xe máy còn dùng bình xịt hơi cay tấn công người truy đuổi
Nghi can Đức trực tiếp bẻ khóa trộm xe máy Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hai thanh niên nói trên điều khiển xe máy đến đường ĐH409 ở ấp Ông Đông (P.Tân Hiệp, TX.Tân Uyê) thấy xe máy BS 67L1 - 700.03 dựng trước cửa hàng không người trông coi, người ngồi sau liền nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe máy phóng đi.
Ngay lập tức nhóm hiệp sĩ tiến hành truy đuổi truy đuổi theo 2 đối tượng vừa trộm xe máy.
Trong lúc truy đuổi, các hiệp sĩ bị 2 đối tượng trộm xe máy dùng bình hơn cay xịt để chống trả nhằm tẩu thoát.
Nghi can Phước (không mũ bảo hiểm) dùng bình xịt hơi cay chống trả người truy đuổi Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nhóm hiệp sĩ quyết tâm truy đuổi cho đến P.Tân Bình (TX.Dĩ An, Bình Dương) thì ép xe máy, bắt được đối tượng trộm xe máy 67L1 - 700.03.
Lúc này, nam thanh niên đi xe máy không biển số quăng xe bỏ chạy bộ cũng bị các hiệp sĩ truy đuổi bắt gọn, giao cho công an xử lý.

tin liên quan

Trộm xe, đem cất giấu trên đèo Prenn
Nguyễn Minh Quí và Trần Anh Hùng rủ nhau từ Bình Dương lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trộm xe máy rồi đem cất giấu ở khu rừng vắng trên đèo Prenn.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng khai nhận tên Trần Văn Đức và Trương Văn Phước, do cần tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm xe.

Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.