Hiếp dâm thiếu nữ, lãnh án 5 năm tù

13/08/2018 19:57 GMT+7

Hiếp dâm thiếu nữ, Phạm Công Nốp bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù.

Ngày 13.8,  TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với Phạm Công Nốp (22 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, H.Kế Sách, Sóc Trăng) về tội hiếp dâm; đồng thời buộc bồi thường cho bị hại trên 66 triệu đồng chi phí điều trị bệnh và tổn thất tinh thần.
hiep_dam
Bị cáo Phạm Công Nốp tại tòa Ảnh: H.V
Theo cáo trạng, Nốp và bị hại T.T.M.D (19 tuổi) không quen biết nhau. Tối 26.12.2016, Nốp dự đám cưới nhà cậu ruột ở xã Ba Trinh và có uống rượu.
Đến 21 giờ cùng ngày (26.12.2016), thấy D. đứng xem ca nhạc, Nốp kéo D. ra vườn cam gần đám cưới để hiếp dâm.
Khi nạn nhân quay lại đám cưới trong tình trạng hoảng hốt, quần áo dính đầy bùn đất thì người thân phát hiện D. bị Nốp hiếp dâm nên trình báo công an. Tại cơ quan công an, Nốp thừa nhận hành vi hiếp dâm D.
Sau đó D. bị trầm cảm nặng. Kết quả giám định tâm thần bị hại có tỷ lệ tổn thương do bệnh lý gây ra là 25%.
TAND H.Kế Sách xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nốp 5 năm tù cho tội hiếp dâm. Bị cáo Nốp sau đó kháng cáo xin giảm án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.