Hiếp dâm, giết một bé gái 11 tuổi: Y án tử hình

28/03/2018 20:12 GMT+7

Ngày 28.3, tại Sóc Trăng, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y tử hình đối với Danh Thal (27 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tối 19.6.2017, thấy L.T.M.N (11 tuổi, ngụ cùng địa phương) đứng ở bờ rào gần nhà, Thal liền kéo em N.ra sau nhà, dùng tay bịt miệng để giở trò đồi bại cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Sau khi gây án, Thal bỏ đi ngủ như không có chuyện gì.
Không thấy con gái về nhà, gia đình em N. tỏa đi tìm và hốt hoảng phát hiện N. nằm bất động trong nhà vệ sinh của Thal. Gia đình đưa N. đến Bệnh viện đa khoa TX.Vĩnh Châu cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định N. đã tử vong trước đó. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định N. tử vong do ngạt thở.
Ngày 20.6.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Thal
Cuối năm 2017, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình Thal về tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Sau đó Thal kháng cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.