Hiếp dâm con riêng của 'vợ hờ', lãnh 17 năm tù

07/08/2017 20:03 GMT+7

Lưu Văn Bảy nói chở con gái riêng của 'vợ hờ' đi trả gạo cho người ở xã bên nhưng lại đưa nạn nhân ra vườn cao su để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 7.8, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lưu Văn Bảy (46 tuổi, ngụ tỉnh Tuyên Quang) 17 năm tù về hành vi hiếp dâm trẻ em và buộc bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Bảy và bà L.M.M. sống với nhau như vợ chồng tại TT.Quảng Phú, H.Cư M’gar (Đắk Lắk). Cùng sống chung có cháu L.T.H. (8 tuổi), con gái riêng của bà M.
Chiều 5.6.2016, Bảy nói với bà M. dùng xe máy chở cháu H. cùng đi trả gạo cho một người ở xã Ea Mđroh kế bên, nhưng sau đó lại chở cháu đến khu vực vườn cây cao su cách nhà khoảng 5 km để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau vụ việc, Bảy chở cháu H. về lại nhà. Đến nhà, cháu H. kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của Bảy cho mẹ mình nghe. Ngay sau đó, bà M. đã đến cơ quan chức năng tố cáo Bảy.
Khi bị công an triệu tập, Bảy không thừa nhận mình phạm tội.
Sau đó, Bảy bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 3.3.2017 thì bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.