Hiếp dâm cháu của bạn nhậu, lãnh 24 năm tù

30/08/2017 14:41 GMT+7

Sau chầu nhậu với bạn, Sửu mượn xe đạp chở cháu gái của bạn nhậu đi mua bánh mì, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 30.8, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trịnh Đăng Sửu (45 tuổi, ở xã Phước Hải, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) 24 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.
Theo cáo trạng, chiều 7.3, Sửu đến nhà ông Nguyễn Văn Mão (ở thôn An Thạnh, xã An Hải, H.Ninh Phước) tổ chức nhậu.
Sau chầu nhậu, Sửu thấy cháu N.T.P. (9 tuổi, cháu ngoại ông Mão) có đeo nhiều trang sức trên người nên vờ kêu đói bụng và mượn xe đạp của ông Mão rồi chở cháu P. để... chỉ đường đi mua bánh mì.
Trên đường đi, Sửu chở cháu P. thẳng vào chòi rẫy ở thôn Long Bình 1 (xã An Hải) uy hiếp cướp trang sức và khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm cháu P.
Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Sửu ép P. sang rẫy trồng nho gần đó nằm ngủ.
Sáng 8.3, Sửu chở cháu P. ra thị trấn Phước Dân (H.Ninh Phước) bán đôi bông tai cướp của cháu P. được 150.000 đồng và thuê xe ôm chở P. về nhà ông Mão, rồi bỏ trốn.
Đến ngày 12.3, lực lượng trinh sát Công an Ninh Thuận bắt được Sửu khi đang lẩn trốn tại P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.