Hiếp dâm bé gái 4 tuổi, lãnh án 16 năm tù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
27/12/2018 16:30 GMT+7

Sau độ nhậu tại nhà hàng xóm, bị cáo Thạch Sươl đã hiếp dâm bé gái 4 tuổi, lãnh án 16 năm tù.

Ngày 27.12, tại Sóc Trăng, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Sươl (còn gọi là Kim Sươn, Út Râu, 59 tuổi, ngụ ấp Võ Thành Văn, H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng) 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 25.1, bị cáo Sươl sang nhà ông Võ Văn Hoàng cùng xóm để nhậu. Nhậu khoảng 1 xị rượu, ông Hoàng ra sau nhà ăn cơm, còn bị cáo Sươl lên giường nằm nghỉ.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, bé gái T.T.H.T (4 tuổi, con ông Thái Minh Nguyệt, ngụ cùng xóm) đến chơi, rồi leo lên bụng bị cáo Sươl để đùa giỡn.

Có tí men rượu nên Sươl nảy sinh dục vọng, thực hiện hành vi giao cấu với bé T..

Ít phút sau, ông Hoàng phát hiện sự việc nên đuổi đánh Sươl đồng thời trình báo công an.

Trước đó, ngày 31.8, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyêt phạt bị cáo Sươl 18 năm tù. Sau đó Sươl kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được TAND cấp cao tại TP.HCM chấp nhận tuyên giảm án còn 16 năm tù.

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.