Hiếp dâm bé gái 15 tuổi tại quán cà phê

09/08/2019 10:24 GMT+7

Thấy quán cà phê chỉ có nữ nhân viên 15 tuổi, Tăng Lươl giả vờ trò chuyện, kéo nhân viên này ra phía sau quán, dùng kéo dọa giết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sáng 9.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) cho biết đang tạm giữ hình sự Tăng Lươl (31 tuổi, ngụ khóm Bưng Tum, P.Khánh Hòa, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điều 142 Bộ Luật hình sự.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 6.8, Lươl vào uống nước tại một quán cà phê trên địa bàn xã Nguyệt Hóa, H.Châu Thành (Trà Vinh). Lúc này, trong quán chỉ có một nữ nhân viên phụ quán 15 tuổi (ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long).

Sau một lúc trò chuyện, Lươl kéo nữ nhân viên này xuống nhà sau của quán, dùng kéo khống chế dọa giết nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Lươl rời khỏi hiện trường. Nạn nhân kể lại sự việc qua điện thoại với chủ quán, rồi đến công an địa phương trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Châu Thành nhanh chóng xác định rồi mời Lươl để làm việc. Lươl đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tăng Lươl là đối tượng có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.